“Gieo” cơ hội khởi nghiệp từ sâm Ngọc Linh cho thanh niên vùng cao

Thứ bảy, 21/03/2026 18:15

Ngày 21-3, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24-3-1975 – 24-3-2026) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, UBND các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao phối hợp với Công ty Cổ phần Vingin (đơn vị sở hữu thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5) tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng uỷ trao tặng quà tri ân các cựu chiến binh
Dược sỹ Đào Kim Long kiểm tra cây sâm Ngọc Linh gốc của Công ty cổ phần Vingin

Chương trình được triển khai tại vườn sâm của Công ty Cổ phần Vingin với quy mô hàng chục nghìn héc ta. Tại đây, đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham quan mô hình trồng sâm dưới tán rừng, tìm hiểu quy trình ươm giống từ hạt, kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh.

Thông qua đó, các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận thực tế, định hướng phát triển kinh tế từ loại dược liệu đặc hữu này.

Đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham quan mô hình trồng sâm dưới tán rừng

Đáng chú ý, hoạt động được tổ chức tại khu vực được xác định là nơi lần đầu phát hiện những cá thể sâm Ngọc Linh. Việc trở lại địa điểm này sau hơn nửa thế kỷ không chỉ mang ý nghĩa tri ân người có công phát hiện loài dược liệu quý mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị “quốc bảo” trong thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Đào Kim Long – dược sĩ, người đầu tiên phát hiện và công bố sâm Ngọc Linh ra thế giới đã trực tiếp chia sẻ hành trình tìm kiếm loài sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn và phát triển vườn sâm theo tiêu chuẩn. Qua đó, khuyến khích thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp từ cây dược liệu đặc hữu.

Ông Võ Trung Mạnh trò chuyện cùng các cụ cựu chiến binh tại vườn sâm Ngọc Linh.

Để tiếp sức cho thanh niên, ban tổ chức cùng dược sĩ Đào Kim Long đã trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đoàn thanh niên 3 xã, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Đây là nguồn giống thuần chủng do Công ty Cổ phần Vingin cung cấp, được chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng.

Trước mắt, số cây này sẽ được trồng tại vườn doanh nghiệp, sau đó chuyển về địa phương để tiếp tục nhân giống, mở rộng diện tích, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng.

Em Y Ngoc Lan (15 tuổi), thanh niên tại xã Tu Mơ Rông, bày tỏ: rất vui khi được nhận cây giống và sẽ cố gắng học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần bảo tồn loài dược liệu quý.

Trao tặng sâm giúp thanh niên Xơ Đăng khởi nghiệp
Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng uỷ trao tặng quà tri ân các cựu chiến binh

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, sâm Ngọc Linh là cây có giá trị kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế địa phương. Những cây giống được trao tặng không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn là động lực để thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào Xơ Đăng, mạnh dạn vươn lên lập nghiệp.

Ông Võ Trung Mạnh cho biết, trong định hướng phát triển kinh tế đa tầng của địa phương, cây dược liệu – trọng tâm là sâm Ngọc Linh được xác định là mũi nhọn, song song với phát triển cây công nghiệp như cà phê xứ lạnh. Việc trồng sâm dưới tán rừng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ, phục hồi rừng, hướng tới phát triển bền vững.

Hà Vy

Đà Nẵng tăng tốc với 4 trụ cột kinh tế và hạ tầng chiến lược

Đà Nẵng xác định 4 trụ cột kinh tế chủ lực, đồng thời đầu tư mạnh cho hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm khu vực.

Đà Nẵng tái định hình không gian phát triển với 3 vùng chiến lược, 3 cụm động lực và hướng biển

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình 3 vùng chiến lược, hình thành 3 cụm động lực và các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây cũng như đặt mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh

Quảng bá thương hiệu và sản phẩm Đà Nẵng tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Từ ngày 2-2 đến 13-2, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện quan trọng để các bộ, ban, ngành, địa phương giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của mình

Giữ bình yên vùng trồng sâm quốc bảo

Xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) nằm ở độ cao trung bình 1.200-1.500m, thuộc vùng lõi quần thể sâm Ngọc Linh - “Quốc bảo Việt Nam“, nơi đang hình thành vùng sản xuất dược liệu quy mô lớn. Tuy nhiên, giá trị kinh tế cao của cây sâm cũng kéo theo nguy cơ trộm cắp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Đà Nẵng - Daegu (Hàn Quốc) trong giai đoạn phát triển mới

Ngày 15-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác TP Daegu (Hàn Quốc) do ông Kim Jung-ki- Quyền Thị trưởng TP Daegu làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.